Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Monday, July 22, 2013

● Bữa Cơm Thân Mật Thầy Trò CT tại San Jose Tối Thứ Bảy 20 July 2013

Qúy Thầy Cô CT kính mến & Quý Thân Hữu CT thân kính,

Cuối tuần vừa rồi các thầy CT từ Miền Nam Cali đón xe đò Hoàng lên San Jose để dự đám tang thầy Lê Văn Mạnh. Nhân dịp này nhóm Thân Hữu CT San Jose đã kính mời các thầy cô tham dự buổi cơm thân mật tại nhà hàng Vũng Tàu ở Downtown San Jose tối Thứ Bảy 20 July 2013.
Tham dự “Bữa Cơm Thân Mật Thầy Trò Cao Thắng” gồm có các quý thầy cô CT & các học sinh CT ngụ tại Bắc & Nam Cali sau đây:

1.     Thầy Phạm Chí bay từ Florida sang Cali từ Thứ Năm 18 July 2013.
2.     Quý Thầy từ Miền Nam Cali đón xe đò Hoàng lên San Jose chiều Thứ Sáu 19 July 2013: thầy Nguyễn Đình Lâm, thầy Nguyễn Đức Thiêm, thầy Phan Thanh Nhuận.
3.     Quý thầy cô tại Miền Bắc Cali: Thầy Cô Trịnh Xuân Đính.
4.     Quý Thầy tại Miền Bắc Cali: Thầy Phạm Huy Nhật, thầy Phạm Chí Đồng
5.     Từ Miền Nam Cali (San Diego): Phương Anh đón xe đò Hoàng lên chiều thứ bảy 20 July 2013.

6.     Các bạn ở Bắc Cali: Vợ chồng anh Thắng & chị Đào, anh Khanh, vợ chồng Khôi Hương, vợ chồng anh Lộc & chị Trang, vợ chồng Hiếu Hạnh, Ái Liên, Kim Loan, Hoài Hương, và Duy


Hàng ngồi (từ trái sang phải): Cô Đính, thầy Đính, thầy Lâm, thầy Đồng, thầy Chí, thầy Nhật.
Hàng đứng (từ trái sang phải): Chị Hạnh, Hiếu, thầy Thiêm, thầy Nhuận, Duy, Phương Anh, anh Khanh, Hoài Hương, anh Thắng, Kim Loan, Ái Liên.  
Hàng ngồi (từ trái sang phải): Thầy Đồng, thầy Lâm, thầy Nhuận, thầy Đính, cô Đính, thầy Nhật, thầy Thiêm, thầy Chí
Hàng đứng (từ trái sang phải): Anh Thắng, chị Đào, Kim-Hương, Đăng Khôi, anh Lộc, Hiếu, chị Hạnh, Hoài Hương, anh Khanh, Kim Loan, Ái Liên, Phương Anh, chị Trang.
Hàng ngồi (từ trái sang phải): Thầy Đồng, thầy Lâm, thầy Nhuận, thầy Đính, cô Đính, thầy Nhật, thầy Thiêm, thầy Chí
Hàng đứng (từ trái sang phải): Anh Thắng, chị Đào, Kim-Hương, Duy, anh Lộc, Hiếu, chị Hạnh, Hoài Hương, anh Khanh, Kim Loan, Ái Liên, Phương Anh, chị Trang.
Hàng ngồi (từ trái sang phải): Thầy Đồng, thầy Lâm, thầy Nhuận, thầy Đính, cô Đính, thầy Nhật, thầy Thiêm, thầy Chí
Hàng đứng (từ trái sang phải): Duy, chị Đào, Kim-Hương, Đăng Khôi, anh Lộc, Hiếu, chị Hạnh, Hoài Hương, anh Khanh, Kim Loan, Ái Liên, Phương Anh, chị Trang.
Hàng ngồi (từ trái sang phải): Thầy Lâm, thầy Đồng, thầy & cô Đính.
Hàng đứng (từ trái sang phải): Thầy Chí, thầy Nhuận, thầy Thiêm, thầy Nhật. 
Hàng ngồi (từ trái sang phải): Chị Đào, Phương Anh, Hoài Hương, Kim Loan, Ái Liên, chị Hạnh, chị Trang.
Hàng đứng (từ trái sang phải): Anh Thắng, Duy, Khôi, anh Khanh, Hiếu, anh Lộc. 
Quý thầy cô & học sinh CT tại nhà hàng Vũng Tàu, San Jose vào tối Thứ Bảy 20 July 2013. 
Quý thầy cô & học sinh CT tại nhà hàng Vũng Tàu, San Jose vào tối Thứ Bảy 20 July 2013. 
Quý thầy cô & học sinh CT tại nhà hàng Vũng Tàu, San Jose vào tối Thứ Bảy 20 July 2013. 
Quý thầy cô & học sinh CT tại nhà hàng Vũng Tàu, San Jose vào tối Thứ Bảy 20 July 2013. 
Quý thầy cô & học sinh CT tại nhà hàng Vũng Tàu, San Jose vào tối Thứ Bảy 20 July 2013. 
Quý thầy cô & học sinh CT tại nhà hàng Vũng Tàu, San Jose vào tối Thứ Bảy 20 July 2013. 
Khoảng 7:00 giờ tối Thứ Bảy đa số các bạn đều đến đúng giờ. Riêng quý thầy tới sớm hơn vì thầy Chí và thầy Đồng chở quý thầy đi chơi từ trên San Francisco lái thẳng đến nhà hàng. Để ghi dấu giờ phút gặp gỡ thân mật nên vài video clips được quay. Vì ngồi trong nhà hàng, ở một phòng hai bên có thêm những khách hàng của nhà hàng Vũng Tàu, và tiếng nói chuyện trò nên nhiều âm thanh rất ồn ào nghe được trong video clips.

Còn hình ảnh thì được chụp trong nhà hàng vừa thuộc loại kỷ niệm và phóng sự vì không gian chật hẹp. Khi bữa cơm tối thân mật xong thì thầy trò CT ra trước nhà hàng để chụp. Quý thầy cô được ngồi ghế, còn học sinh thì đứng phía sau các thầy cô, bảo đảm mọi người trong hình thấy rõ được mặt mũi, và không ai bị che khuất tầm nhìn.

Xin kính mời quý thầy cô và thân hữu xem một số video clips qua links sau đây:




Please enjoy,

Ngô Đình Duy

No comments:

Post a Comment