Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Monday, January 9, 2012

● Photos Nhóm Thân Hữu Cao Thắng San Jose Họp Mặt Đầu Năm 1/01/2012

Các bạn CT thân mến,

Xin gởi đến các bạn xa gần một số hình ảnh gặp mặt Đầu Năm 1/01/2012 tại San Jose của nhóm bạn bè CT & thân hữu. Xin các bạn đọc bài thơ này…rồi xem hình sau:

Bạn Bè CT Họp Mặt Đầu Năm 2012 

1.
Đầu Năm Mới ta cùng họp mặt
Tiệc Đầu Năm thắt chặt tình thân
Cám ơn Châu đã ân cần
Bạn bè chiêu đãi xa gần về đây…

2.
Thế mới biết Châu nầy lịch sự
Mời bạn bè tới dự tiệc vui
Kỳ này có cả Đỗ Mùi
Tới chung dự tiệc…giúp tui chụp hình.


3.
Đầu Năm gặp, chúng mình bàn tán
Đóng góp tiền để tặng Thầy Cô
Đề nghị các bạn hoan hô
Mỗi người chút đỉnh đóng vô tức thì…

4.
Ngày Đầu Năm li bì say ngủ
Bạn Bộ ta nhắn nhủ sorry
Cuối năm say rượu li bì
Tâm thì muốn đến, thân thì xụi lơ…

5.
Còn Bá Thanh chắc chờ ai nhắn
Nên kỳ này tạm vắng cho qua
Bá Thanh phong nhã hào hoa
Nhắn Hương đóng góp …tỏ ra nhiệt tình

6.
Bạn Khoa-Mai chưa trình sự việc
Ngày Đầu Năm dự tiệc lại quên
Nếu quên không báo cáo lên
Hoài Hương kêu phạt…là rên túi tiền

7.
Bạn bè đến trước tiên chờ đợi
Đặt một bàn, rồi tới bàn sau
Thôi thì ngồi chật với nhau
Trước là ăn uống rồi sau chuyện trò

8.
Tiệc lần này Kim Loan đến dự
Gặp Hoài Hương bạn cũ ngồi bên
Minh Hoàng cũng đến cho nên
Chị em họ Vũ đủ tên hai người

9.
Lần đầu chụp Loan-Hoàng bạn thấy
Hai chị em ai nấy hiền lành
Hoài Hương thì vẫn tinh ranh
Lỡ lời là phạt…uống nhanh ly đầy…

10.
Tiệc Đầu Năm, kỳ nầy lo tính
Họp Mặt Hè, việc chính năm nay
Khôi-Hương đề nghị ra đây
Cruise du lịch có đầy thức ăn

11.
Nhiều thì giờ, nói năng tán gẫu
Trên tàu vui, chuyện nấu khỏi lo
Ba ngày lên ký ăn no
Ta vui tâm sự chuyện trò hả hê

12.
Mail gởi ra, bạn bè chưa đáp !!!
Xin trả lời, để sắp xếp mau
Xa gần ta cố gặp nhau
Hàn huyên chuyện cũ, nhịp cầu cảm thông…
                           Ngô Đình Duy, 8 Jan 2012

Hình chụp Đầu Năm 1/01/2012 các bạn CT & Thân Hữu tại San Jose họp mặt tại Dynasty Restaurant do bạn Lý Văn Châu đãi. From left to right:
(Sitting Row): Hùng (em trai Kim Hương), Hòa (CT, anh trai Kim Hương), Vũ Minh Hoàng, Nguyễn Trung Hiếu, Lý Văn Châu (áo xanh), Lữ Thế Long, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Đăng Khôi, Đoàn Viết Cường
(Standing Row): Loan (vợ của Hòa), Kim Loan (áo đỏ), vợ của anh Hùng, Ái Liên, chị Hạnh (vợ của Hiếu), Hoài Hương, Nga (vợ của Long), Cảnh (vợ của Đức), Kim Hương, Khoa (con của Đức) và Ngô Đình Duy.

























































No comments:

Post a Comment