Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Saturday, June 1, 2013

Báo cáo định kỳ Hội Ngộ Cao Thắng 2013 Nam California (Lâm thanh Hùng)

Thưa quí thầy và anh chị Cao Thắng thân mến,

Tính tới hôm nay số người chính thức ghi danh tham dự hội ngộ Cao Thắng 2013 đã hơn 150 người.  Ban tổ chức đang liên lạc các cơ quan truyền thanh, truyền hình và báo chí để tiếp tục phổ biến thông báo ngày hội ngộ rộng rãi hơn.  Nhưng em vẫn tin là chính anh chị mới là người phổ biến và kêu gọi hiệu quả nhất!  Như anh Lê Hiệp đã nói trong bài vè:
My khi có dp
Cao Thắng quần hùng
Đất khách tương phùng
Nhớ về trường cũ !

 
Chị nghe Anh rủ
Đi cho thật nhanh
Công việc để dành
Mai làm cũng kịp !
(Đón đọc trọn bài trong đặc san Cao Thắng nhân ngày hội ngộ 2013 sắp tới!)    


Nếu anh chị thấy tin tức về hội ngộ Cao Thắng trên facebook, youtube, truyền hình, radio, báo chí xin nhắn cho em hay.

Ban liên lạc tiếp tân vừa nhóm họp tuần qua, hứa hẹn nhiều cơ hội gặp gỡ thân mật!  Em sẽ thông báo chi tiết hơn trong thời gian ngắn sắp tới.  Xin coi biên bản buổi họp phía dưới.
Dưới đây là tóm tắt các thành quả tới nay:
1.   1.  Ban văn nghệ đang tích cực làm việc.  Kết quả đầy hứa hẹn! 
a.       Có “full music band” để đệm những giọng ca vàng Cao Thắng. 
b.      Có sự hiện diện đặc biệt của một pianist, cựu học sinh Cao Thắng và cựu giáo sư trường Quốc Gia Âm Nhạc Việt Nam Phạm thanh Hoàng đệm cho anh chị hát.  Vì thế những giọng ca karaoke của anh chị em mình sẽ trở thành những giọng ca sao sáng diễm tình trên sân khấu đêm này!  Xin anh chị nhớ ghi danh sớm cho anh Tô Tiến Dũng để anh sắp xếp chương trình.    
c.       Anh chị cũng sẽ vui cười thoải mái và sự nhịp nhàng ăn khớp của những emcees (MCs) Cao Thắng trong cộng đồng Việt Nam ở nam California.
d.      Sẽ có một màn kịch Cao Thắng công phu tập dợt dưới sự hướng dẫn của một đạo diễn có tiếng trong cộng đồng người Việt mà khi nói tên sẽ có nhiều anh chị đã nghe qua!
e.      Những bản hùng ca Cao Thắng và những bản hợp ca sẽ làm những người Cao Thắng chúng ta hòa chung nhịp tim và không ngần ngại cất giọng cùng hát theo.
f.        Rất nhiều bài đơn ca dịu dàng thân mật để anh chị dìu nhau qua những bước chân trong đêm dạ vũ.
2.   2.  Đặc san Cao Thắng hoàn tất phần trang trí, đang qua nhà in.  Đặc san nầy là một thành công ngoài dự đoán do sự đóng góp bài vở hình ảnh của rất nhiều thầy cùng các cựu học sinh Cao Thắng!  Ít có đặc san của trường nào nhiều bài vở và hình ảnh kỷ niệm bằng cuốn đặc san Cao Thắng chúng ta.
3.   3.  Mướn professional videographer: checked!
4.    4. Professional photographer (cũng là người Cao Thắng): checked!
5.   5.  Chương trình du ngoạn San Diego do đồng môn CT hướng dẫn: checked!
6.    6. Chương trình du ngoạn Orange County, Los Angeles: checked!
7.    7. Có nhiều tiểu hội ngộ suốt tuần lễ nầy.
8.    8. Có chương trình tranh giải bida ba lỗ, đá banh bàn và bóng bàn: checked!
9.    9. Sắp xếp bảng vẽ, thước tê, làm phong lầu đồng hồ để đồng môn Cao Thắng chụp ảnh: checked!
10.   10. Thêu phù hiệu trường kỹ thuật Cao Thắng thân tặng anh chị mặc đồng phục cho đủ bộ chụp hình: checked!
11.  11. Đặt làm áo polo màu xanh kỹ thuật có thêu phù hiệu Cao Thắng tặng từng người tham dự: checked!
12.  12. Đặt làm áo polo màu xanh kỹ thuật có thêu phù hiệu Cao Thắng kính tặng các thầy bên quê nhà, như tấm lòng của chúng ta thương mến gởi các thầy: checked!
Ngoài ra còn rất nhiều những công việc khác đang diễn ra phía sau hậu trường.  Anh chị có lòng và có thì giờ xin liên lạc với em vì em cần giúp đỡ lắm.
Hẹn gặp anh chị.  Xin chúc một ngày nhiều hạnh phúc.
Thân mến,
Lâm thanh Hùng

Biên Bản Buổi Họp Ban Tiếp Tân Hội Ngộ Cao Thắng 2013
Ngày: 25 tháng 5 năm 2013
Giờ: 4:00 PM – 6:00 PM
Địa Điểm: Tư Gia Thầy Phan Thanh Nhuận

Thành phần tham dự:• Thầy: Nguyễn Đình Lâm, Phan Thanh Nhuận (chị Mỹ), Nguyễn Văn Lạc (viếng thăm từ Việt-Nam)
Niên khóa:
• 64: Nguyễn Gia Đức
• 68: Nguyễn Kim Điều (chị Phượng), Tông Phụng
• 69: Hồng Văn Thêm (chị Tuyết), Nguyễn Văn Lộc (chị An), Vũ Ngọc Nhinh, Nguyễn Văn Minh (chị Yến), Nguyễn Văn Hưu (chị Hằng), Trần Văn Quan (chị Mỹ-Ngọc), Vũ Duy Mười
• 70: Phạm Trung Thanh, Phạm Thanh Hoàng (chị Liên)
• 71: Trần Mạnh Chi
• 72: Đỗ Quốc Hy
• 73: Nguyễn Đình Thông
• 74: Tô Tiến Dũng (chị LyLy)
• 75: Trần Đình Thành, Phạm Nguyên Huỳnh,
• 76: Hoàng Kỹ Lạng (chị Bích-Ngọc), Lâm Thanh Hùng (chị Diệp), Tăng Anh Đức (chị Mầu ), Đặng Trung Khanh
• 77: Đào Công Minh (Hiếu)
• 80: Nguyễn Phương-Anh

Biên Bản:
1. 4:00 PM: Khai mạc buổi họp.
2. Tự giới thiệu
3. Báo cáo chi thu: 
o Báo cáo chi thu hàng tuần qua email và trên website caothang.org
o Đóng góp từ các anh chị đồng-môn rất hậu hỷ. Nhiều anh chị nhắn nhủ BTC đừng quá lo lắng về mặt tiền bạc vì các anh chị sẽ ủng hộ hết mình. BTC rất ư là cảm động.
o Qung cáo đã lấy được từ 7 cơ sở thương mại.
o Văn phòng “Western Insurance Marketing Corporation”, Orange County, có nhã ý bảo trợ cho Hội Ngộ bằng cách tặng $2500 để trang trải chi phí phát hành Đặc San.
o BTC sẽ mi anh chị Phước (Hugh), chủ nhân văn phòng nói trên đến dự tiệc Hội Ngộ, dành hai trang Quảng Cáo cho văn phòng, và để một poster của văn phòng trong ngày Hội Ngộ.

4. Thảo Luận về tổ chức cho đêm 4 tháng 7 tại nhà hàng Emerald Bay
5:30: Thiện nguyện viên có mặt ở nhà hàng
6 PM – 7 PM: Ghi danh. Chào hỏi, tiếp xúc thăm hỏi. Đây là phần rất quan trọng của buổi hội ngộ trước khi ngồi vào bàn đã sắp sẵn. BTC hết sức mong mỏi CHS và thân hữu xử dụng tối đa thời gian nầy để thăm hỏi từng thầy cô và các đồng môn CT khác vì sau khi vào bàn sự đi lại rất bất tiện và hạn chế.
7 PM: Chương trình bắt đầu:
o Chào cờ Hoa Kỳ, cờ Việt Nam, Phút Mặc Niệm
o Kịch mở màn
o Diễn Văn của Ban Tổ Chức – Anh Lâm Thanh Hùng
o Diễn Văn của Giáo Sư – Thầy Nguyễn Đình Lâm
o Diễn Văn của CHS Cao Thắng – Anh Hồng Văn Thêm
o Tri ân Thầy Cô
o Hợp Ca Cao Thắng
8 PM: Tiệc bắt đầu – Văn Nghệ nhẹ. Anh Phạm Thanh Hoàng là CHS CT và giáo sư Piano trường Quốc Gia Âm Nhạc. Anh có nhã ý phụ trách đàn piano cho đêm Hội Ngộ. Hip Hip Hurray!!!
9 PM – 11:30 PM: Văn Nghệ và Dạ vũ
• Ghi danh và sắp xếp chỗ ngồi
o Anh Nguyễn Văn Hưu sẽ design bảng tên phân rõ Thầy Cô, Ban Tổ Chức (volunteers), CHS CT, và thân hữu. BTC sẽ in. Bảng tên bọc plastic và có kim băng. Sẽ có bảng tên chưa đề tên cho các anh chị em đến thẳng nhà hàng mà chưa ghi danh.
o Phương Anh, Kim Hương, Kim Thu ghi danh, nhận tiền đóng góp và thanh toán các chi phí.
o Check-in theo cấp lớp. Mỗi cấp lớp sẽ có một người thiện nguyện viên giúp điều hành việc ghi danh và đưa vào bàn
§ Giáo Sư: GS Lâm và GS Nhuận§ CT 66: Anh Nguyễn Gia Đức§ CT 67: Anh Vũ duy Nhật§ CT 68: Anh Nguyễn Kim Điều§ CT 69: Anh Vũ Ngọc Nhinh§ CT 70: Anh Phạm Trung Thanh§ CT 71: Anh Trần Mạnh Chi§ CT 72,73: Anh Đỗ Quốc Hy§ CT 74: Anh Lê Minh Tuấn§ CT 75: Anh Trần Đình Thành, Phạm Nguyên Huỳnh, § CT 76+: Anh Đặng Trung Khanh, Hoàng Kỹ Lạng§ CT group San Jose: Anh Nguyễn đăng Khôi§ Các niên khóa chưa có người tình nguyện xin vui lòng liên lạc gấp với BTC.

o Ban ghi danh sẽ giao bảng tên, áo polo, và đặc san.
o Phù hiệu trường Cao Thắng tặng cho những CHS mặc đồng phục (nam: quần xanh áo trắng, nữ áo dài/áo đầm xanh nước biển) – Chị Hằng, chị Loan giúp dán phù hiệu lên áo. (Coi chừng bị thầy Thống nhéo tai 
J)
o Sẽ có bàn nhận reservation cho DVD Hội Ngộ Cao Thắng 2013 để gởi DVD đến tận nhà. Giá $5/set?
o Từ 6-7 giờ: chụp hình portrait. (Cần design và đặt làm tấm phong hình lầu đồng hồ.) (Anh Thành, Huỳnh, Khanh, Lạng phối hợp với các niên khóa để chương trình chụp hình không mất thời gian và được liên tục)
o Từ 6-7 giờ: chiếu video hình kỷ niệm Cao Thắng trên big screen TV. Cần người giúp.
5. Tiền/Hậu Tiểu Hội Ngộ:
o Anh Hùng sẽ lập danh sách và phổ biến qua email + website về chương trình Tiểu Hội Ngộ, cũng như chương trình tham quan.
o Hiện tại đã có những chương trình sau đây:
30 tháng 6, 01 tháng 7: Tiểu Hội Ngộ Nhà Lâm Thanh Hùng (Santa Clarita)
30 tháng 6, 01 tháng 7: Họp các thiện nguyện viên ln chót nhà thầy Nhuận (Santa Ana)
03 tháng 7: Tiểu Hội Ngộ Nhà Anh Hồng Văn Thêm (San Diego)
05 tháng 7: Tiu Hội Ngộ Nhà Anh Đào Công Minh (San Diego): có tranh tài đá banh bàn và bida ba lỗ có giải thưởng
07 tháng 7: Tiu Hội Ng Nhà Anh Trần Đình Thành (Riverside): có dạy cởi ngựa, tiệc thịt dê, ngỗng, tranh tài bóng bàn và bida 3 lỗ có giải thưởng

6. 6 PM: Buổi họp chấm dứt – Ăn nhậu vui vẽ.

HÌNH ẢNH

No comments:

Post a Comment