Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Monday, January 18, 2016

Thầy Trò CT Đến Viếng Tang Thầy Nguyễn Duy Hải

Quý Thầy Cô & Quý Thân Hữu CT thân kính,

Xin gởi đến quý thầy cô & quý thân hữu CT xa gần hình ảnh một số bạn nữ lớp 10CT5 (niên khóa 1974-1975) đến điếu tang thầy Nguyễn Duy Hải. Sáng nay cô Lan Bê gởi một số hình ảnh này đến DN và một số bạn.


DN nhận được emai của cô Thoại Vân cách đây 2 đêm báo tin thầy Hải vừa mới qua đời vào sáng Chủ Nhật 17 Jan 2016, lúc 10:50 sáng tại Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thoại Vân cũng cho biết là một số bạn bè CT5 sẽ đi xuống Tiền Giang để thăm viếng thầy lần cuối vào ngày Thứ Hai, 18 Jan 2016 . Nhìn lại một số hình, DN nhận ra phái đoàn lớp CT5 gồm có cô Thoại Vân, cô Lan Bê, cô Chi Bùi và cô Lệ Quyên.

Cá nhân DN xin cám ơn quý bạn lớp 10CT5 đã nhanh chóng đại diện cựu học sinh CT đến điếu tang và chia buồn với gia đình cô Hải. Gia đình cô Hải ở xa tận Tiền Giang chắc cũng ấm lòng khi thấy các học trò cũ của thầy đến viếng thăm thầy lần cuối cùng.

Lần cuối cùng chúng em đến viếng
Thăm lại thầy vĩnh viễn ra đi
Lòng buồn trước cảnh chia ly
Chúc thầy thanh thản ra đi nhẹ nhàng


Cầu xin linh hồn Thầy Nguyễn Duy Hải sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

Từ trái sang phải: Thoại Vân, Chi Bùi và Lệ Quyên 

Lan Bê, Chi Bùi và Lệ Quyên

Lan Bê, Chi Bùi và Lệ Quyên

Thoại Vân

Bàn thờ thầy Nguyễn Duy Hải 
Thoại Vân đang đốt nhang 
Chi Bùi và Lệ Quyên đang khấn vái trước bàn thờ của thầy Hải.



Chi Bùi, Lệ Quyên, Lan Bê và Thoại Vân đang khấn vái trước linh cửu của thầy Hải. 

Di ảnh và linh cửu thầy Nguyễn Duy Hải.
>

Chi Bùi và các bạn đang chuyện trò với cô Hải 



Vòng hoa điếu tang của CHS Cao Thắng








Các bạn CT5 được mời dùng cơm sau khi dự tang lễ.

Thầy Trần Phát Lạc và thầy Nguyễn Hội đến dự đám tang thầy Hải.

Thầy Trần Phát Lạc và thầy Nguyễn Hội đến dự đám tang thầy Hải.


















4 comments:

  1. Các bạn thân mến,
    Nhận được tin thầy Hải mất tuy có trễ nhưng cũng đủ thời gian cho anh em Cao Thắng lắng tâm cùng cầu nguyện cho thầy sớm đến nơi an nghĩ bên Chúa. Cám ơn các bạn CT5 đã viếng thầy và chia buồn cùng gia đình. Tinh thần Cao Thắng là thế, và sẽ mãi mãi là thế!
    Lê Chơn Tâm (Học trò của Thầy)

    ReplyDelete
  2. Được tin GS Nguyễn Duy Hải mới qua đời tại Việt Nam,
    Chúng tôi xin được gửi đến gia đình người quá vãng
    lời chia buồn thành thật của Chúng tôi và xin cầu nguyện
    cho Linh hồn ông Nguyễn Duy Hải sớm được tiêu diêu
    nơi Cực Lạc
    Kính,
    Giáo sư Trịnh Xuân Đính (Hoa Kỳ)
    Ngày 18 tháng Giêng năm 2016

    ReplyDelete
  3. Được hung tin NGUYỄN DUY HẢI Chúng tôi quá xúc động nhớ đến những ngày cùng nhau làm việc ở Cao Thắng mong gia đình Hải cho phép tôi chia những giây phút xúc động này và cầu nguyện cho linh hồn hải sớm tiêu diêu miền cực lạc
    Giám học Nguyễn đỗ Hùng

    ReplyDelete
  4. Được tin thầy vừa rời thế gian vô thường về với cảnh bồng lai gia đình em xin góp lời cầu nguyện hương linh thầy hạnh lạc muôn đời nơi miền cực lạc. Xin phân ưu cùng tang quyến. Nhìn ảnh chụp thấy cảnh lầu đồng hồ thâu nhỏ trong nhà thầy, chợt hiểu ra khi nằm xuống thầy vẫn còn nhắc nhở chúng em tấm lòng của những con người Cao Thắng ngày trước đã thức trắng bao đêm đúc từng viên đạn đồng chống giặc ngoại xâm giữ gìn bờ cõi. Cám ơn thầy dù đã ra đi thầy vẫn dạy cho chúng em bài học làm người sao cho hữu ích.
    Kính mến,
    GĐ Lâm thanh Hùng

    ReplyDelete