Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Thursday, June 7, 2012

● Photos Quý Phật Tử Chào Đón HHDL tại San Jose sáng 13 Oct 2010

Quý Thân Hữu thân kính,

            Hôm nay check lại hình ảnh chứa trong Laptop, cần copy lại để có chỗ chứa hình ảnh mới, Don thấy được một số ảnh Quý Phật Tử & Thân Hữu chụp với His Holiness Dalai Lama vào sáng 13 Oct 2010 khi Ngài đến San Jose để chủ trì Lễ Quán Đảnh Đức Phật A Di Đà tại khuôn viên San Jose State University.


Hình His Holiness Dalai Lama in San Jose on 13 Oct 2010. Thân tặng Quý Thân Hữu tấm hình này, Quý Thân Hữu có thể copy để dành cũng được.


           Những hình ảnh này chụp từ máy của một Thân Hữu tại San Jose là anh Nhân. Sáng hôm đó Don Ngo (DN) được cấp Media Pass, nhưng chỉ được chụp trước sân khấu chính mà thôi. Đã mấy lần DN xin phép Security mang máy hình Professional Camara của mình ra phía sau để chụp hình thì đều bị từ chối, vì họ nói Media Pass này không được phép ra phía sau. Một lát sau chưa thấy DN ra phía sau tại đây đang có nhiều volunteers đang chờ đợi HHDL, thấy DN còn lảng vãng trước sân khấu thi có một thân hữu trong Ban Tổ Chức kéo tay DN ra phía sau sân khấu với điều kiện là phải bỏ lại máy chụp hình Professional Camara của mình.

            DN ra phía sau sân khấu thì thấy có nhiều Thân Hữu, Đạo Hữu và Thiện Nguyện Viện (Volunteers) đang sốt ruột đứng ở một góc tường chờ đợ HHDL sắp vào tại đây. Anh Nhân thấy DN không mang máy hình theo được, anh đưa cho DN máy hình Sony của anh và nhờ DN bấm giùm. Vì quen sử dụng máy hình của mình, nên khi DN sử dụng máy khác thì chụp không theo ý được, nhất là chụp nơi thiếu sáng, hoặc cần bấm nhanh nhiều tấm chỉ trong những giây phút quan trọng nhất lúc HHDL đến.

            Hôm nay xin Quý Thân Hữu xem lại một số hình này chụp cách đây hơn một năm rưỡi rồi.

            Thân chúc Quý Thân Hữu Thân Tâm luôn An-Lạc & Hạnh Phúc.

            Thân chào,
            Don Ngô (Ngô Đình Duy)

Quý Phật Tử & Volunteers đang đứng chờ HHDL tại phía sau sân khấu San Jose State Event Center sáng ngày 13 Oct 2010.



Cánh cửa sắt phía sau hậu trường vẫn khóa chặt trước khi HHDL đến.
Mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Khensur Rinpoche Lobsang Jamyang đang hướng nhìn ra cửa chờ đợi HHDL, phía sau là Thầy Norbu cầm ly hương trầm.




Khensur Rinpoche Lobsang Jamyang đang chờ trước sân cùng với 2 Thầy Norbu

Rồi giây phút chờ đợi cũng đến, dẫn đầu là xe Police của Thành Phố San Jose đến đỗ ngay sân sau của SJSU Events Center.
Khensur Rinpoche Lobsang Jamyang hướng nhìn đoàn xe hộ vệ HHDL đang tiến vào sân sau của SJSU Events Center.

Xe Police dạt ra hai bên để xe Cadillac chở HHDL ngừng lại ngay sân sau của SJSU Events Center.

An ninh bảo vệ HHDL là ưu tiên hàng đâu, security officers đứng ra che chắn quanh xe chở HHDL. 

Nhân viên an ninh đang mở cửa sau cho HHDL bước ra.

Khensur Rinpoche Lobsang Jamyang và 2 Thầy Norbu đang tiến tới nghênh đón HHDL. 

HHDL bước ra khỏi xe và đi tới dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của nhân viên an ninh liên bang.

HHDL ban blessings cho Khensur Rinpoche Lobsang Jamyang. 

HHDL ban blessings cho Khensur Rinpoche Lobsang Jamyang trong khi 2 Thầy Norbu đứng cúi mình phía sau. Người xách cặp bên phải là ông Đại Sứ của Tibet Office tại Hoa Kỳ.


HHDL đang trò chuyện với Khensur Rinpoche Lobsang Jamyang. 
HHDL bước tới Thầy Norbu và ban blessings cho Thầy.
Đây là lúc khẩn trương càng bấm nhiều hình càng tốt nhưng máy thường nên bấm bị hư & mờ nhiều tấm. Ước mong duy nhất của DN lúc này phải chi mình có cầm máy hình Professional Camara D2Xs thì hình đẹp và rõ nét lắm…
Quý Thầy đi theo đang chuẩn bị quàng y cho HHDL.
Khi HHDL vô trong thì cánh cửa sắt phía sau được đóng chặt lại, HHDL đang nói chuyện với Quý Phụ Tá đi theo Ngài.
Quý Phụ Tá đang choàng y bên ngoài cho HHDL.

HHDL đang được Quý Phụ Tá choàng tấm y lên người, vị sư đang đứng trước mặt HHDL là Khensur Rinpoche Lobsang Jamyang chuẩn bị hướng dẫn HHDL vô gặp Phật Tử đang đứng chờ Ngài từ lâu. 



HHDL đang tiến về chỗ đại chúng đang chiêm ngưỡng Ngài, lúc này máy hình bấm chậm quá như hằng thế kỷ vậy, hình mờ nhưng không thể xóa được vì đây là giây phút quan trọng cho Quý Phật Tử đang chờ Ngài.
HHDL đang đặt tay lên đầu ba của anh Nhân, anh Tùng để ban blessings cho ông Cụ thân sinh của gia đình quý anh. 
Người mặc áo dài cầm khata là chị Hiếu đang nhìn HHDL ban phép lành cho ba anh Nhân và anh Tùng.

Don lo bấm hình HHDL chụp chung bức ảnh với Quý Phật Tử tại CA, mặt khác Don cũng bấm hình cho anh bạn Việt Nam có máy hình Professional, nhưng anh bạn đó sau này không liên lạc với Don nên Phật Tử cứ gặp Don là đòi nợ “hình chụp chung với HHDL tại San Jose 10/2010.” 
HHDL đang tiến vào sân khấu chính để làm Lễ Quán Đảnh Đức Phật A Di Đà sáng 13 Oct 2010. 
HHDL đang chấp tay chào Quý Đại Chúng tham gia Lễ Quán Đảnh ngồi bên dưới.
HHDL đang chuẩn bị bước lên Pháp Tòa. Trước đó Ngài đã quỳ đảnh lễ 3 lạy với Quý Chư Phật. Quý Thầy trên sân khấu phải cúi gập thân mình để tỏ ra tôn kính HHDL.
Sau khi tan lễ Quán Đảnh, Don Ngô nhờ một Thân Hữu bấm tấm hình này trước Pháp Tòa của HHDL. 
Hình chụp chung với Thầy Norbu, nhưng Thầy bị ánh sáng nên nhắm mắt rồi.
Theo truyền thống Tây Tạng, đệ tử chụp hình với thầy thì phải cúi người xuống để tôn kinh vị thầy.
Hình Don Ngô chụp chung với Thầy Norbu (Nam Cali).
DN bấm hình cho tất cả volunteers cho buổi lễ Quán Đảnh sáng nay.
Bấm một tấm chưa đủ, phải bấm thêm tấm khác.
Mọi người happy được chụp hình trên sân khấu, dưới Pháp Tòa của HHDL ngồi sáng nay. 
Một số các anh chị volunteer nghe DN chụp hình vội chạy lên sân khấu để chụp chung với Khensur Rinpoche Lobsang Jamyang và 2 thầy Norbu.
Tấm này thì anh bạn Việt Nam từ dưới Miền Nam bấm máy nên DN có trong hình, có thêm chị Pháp Đăng mặc áo nâu ngồi hàng đầu gần mấy đứa nhỏ. Chị Pháp Đăng là người thông dịch cho HHDL từ Tạng Ngữ sang Việt Ngữ (không thông qua Anh Ngữ), hiện tại chị đã là ni cô (xuống tóc cách đây hơn nửa năm rồi).
Tấm hình tương đối đầy đủ Quý Phật Tử tại Cali chụp chung với Khensur Rinpoche Lobsang Jamyang và 2 thầy Norbu trên sân khấu, dưới Pháp Tòa của HHDL ngồi giảng thuyết sáng nay 13 Oct 2010 tại SJSU Events Center.
Tấm hình chụp Quý Phật Tử ngay trên sân khấu sau buổi lễ. Trên trần nhà treo thangka (thánh họa) ba vị Phật (từ trái sáng phải): Đức Phật A Di Đà (màu đỏ), Đức Phật Thích Ca (chính giữa) và Đức Phật Dược Sư (màu xanh dương). 

No comments:

Post a Comment