Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Thursday, July 11, 2013

● Hình Ảnh Thầy Cô Lê Văn Mạnh tại Hội Ngộ Nhóm Thân Hữu Cao Thắng San Jose vào 9 June 2007

Đêm qua Duy nhận được tin buồn thầy Lê Văn Mạnh vừa mới từ trần tại San Jose lúc 7 giờ tối Thứ Tư July 10th 2013. Lúc đó nhận được tin vắn tắt từ thầy Nguyễn Đình Lâm email thông báo cho tất cả 14 vị thầy tại Hải Ngoại. Nhận được hung tin, Duy vội vã FW (chuyển mail) đến quý thân hữu CT sống tại San Jose biết.


Sáng nay Duy liên lạc với thầy Nguyễn Đình Lâm tại Miền Nam Cali, thầy Huỳnh Ái Tông tại Kentucky, thầy Phạm Chí tại Florida và thầy Phan Huy Nhật tại San Jose. Được biết thầy Lê Văn Mạnh là cựu học sinh CT khóa 1957-1963, cùng thời gian này có các thầy Nguyễn Đình Lâm (khóa 1955-1962), thầy Phạm Chí (khóa 1955-1961), thầy Huỳnh Ái Tông cũng học tại trường Cao Thắng khóa 1956-1963.

Được thầy Huỳnh Ái Tông cho biết thầy Mạnh học rất giỏi, thi đậu Tú Tài I bên ngoài Phổ Thông nên ở Cao Thắng thầy được học thẳng vào lớp Đệ Nhất và thi đậu Tú Tài II Ban Kỹ Thuật Toán tại Cao Thắng. Rồi sau đó thầy Mạnh thi đậu vô trường Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật Saigon (CĐSPKT) khóa 1963-1967, lúc đó trường nằm trong khuôn viên của Trung Tâm Kỹ Thuật Quốc Gia Phú Thọ (bây giờ là Trường Đại Học Bách Khoa tại Saigon). Lớp học với thầy Mạnh gồm có 14 học sinh gồm có thầy Phạm Chí, thầy Nguyễn Đình Lâm, thầy Huỳnh Ái Tông, thầy Lê Đình Cầu. Học xong hai năm đầu tiên, có 4 vị ra trường đi dạy Trung Học Kỹ Thuật Đệ Nhất Cấp. Còn 10 vị học tiếp chương trình 4 năm trong đó Thầy Mạnh, thầy Lâm, thầy Chí, v.v…Tốt nghiệp vào Mùa Hè năm 1967 với hạng Thủ Khoa nên thầy Lê Văn Mạnh được quyền ưu tiên về dạy môn Kỹ Nghệ Họa ở Trường Cao Thắng.

Thầy Mạnh đã dạy môn Kỹ Nghệ Họa cho cấp lớp 11 và 12 tại trường Cao Thắng từ 1967 cho tới những ngày của tháng 4/1975. Thầy cùng gia đình di tản sang Mỹ định cư từ đó đến nay. Ngoài ra thầy Mạnh còn dạy ở trường Regina Pacis nữa (40 Tú Xương, Saigon). Năm ngoái khi gặp lại thầy lần thứ nhì tại San Jose, thầy Mạnh cho biết thầy có tham dự Reunion của cựu học sinh trường Regina Pacis tại Miền Nam Cali. Bây giờ mấy học trò nữ sinh ngày xưa của thầy lên chức bà nội, bà ngoại hết rồi.

Hôm nay được tin thầy mất, các thầy cô đồng nghiệp Cao Thắng của thầy Mạnh, liên lạc với nhau để có thể về San Jose thăm viếng và điếu tang thầy vào những ngày sắp tới.

Chiều nay Duy vô Album chụp hình năm 2007 tại San Jose nhân dịp Hội Ngộ Nhóm Thân Hữu Cao Thắng San Jose lần đầu được tổ chức vào tháng 6/2007 tại nhà anh Đăng Khôi & chị Kim Hương. Lúc đó Khôi & Hương kính mời  thầy cô Lê Văn Mạnh và thầy cô Phan Huy Nhật tới tham dự. Đây là lần đầu tiên Duy gặp lại thầy Mạnh tại Hoa Kỳ. Hôm nay xin trích một số hình ảnh thầy Mạnh tham dự tại nhà Khôi & Hương vào 9 June 2007 tại San Jose. Còn đây là link xem bài viết về Hội Ngộ Nhóm Thân Hữu Cao Thắng tại San Jose lần I:


Sau đây xin quý thầy cô và quý thân hữu xem lại một số hình ảnh thầy cô Lê Văn Mạnh và Phan Huy Nhật tham dự Hội Ngộ Cao Thắng của Nhóm San Jose tại nhà Khôi & Hương.
Tham gia Hội Ngộ Cao Thắng của Nhóm Thân Hữu Cao Thắng vào đêm 9 June 2007 tại nhà Khôi Hương, San Jose. From left to right: Vương Bá Quốc Hùng, thầy Phan Huy Nhật, thầy Lê Văn Mạnh, Nguyễn Đăng Khôi (chủ nhà, reunion party host). 
Tham gia Hội Ngộ Cao Thắng của Nhóm Thân Hữu Cao Thắng vào đêm 9 June 2007 tại nhà Khôi Hương, San Jose. From left to right: Vương Bá Quốc Hùng, thầy Phan Huy Nhật, thầy Lê Văn Mạnh, Nguyễn Đăng Khôi (chủ nhà, reunion party host). 
From left to right: Lý Văn Châu, Vương Bá Quốc Hùng, thầy Phan Huy Nhật, thầy Lê Văn Mạnh, Ngô Đình Duy, Nguyễn Đăng Khôi, còn lại 3 em học sinh CT đến từ VN. 
Hai thầy Cao Thắng được ngồi ghế: thầy Phan Huy Nhật và thầy Lê Văn Mạnh
Hàng đứng (from left to right): Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Trung Hiếu, Hoàng Kỹ Lạng, Vương Bá Quốc Hùng, ?, Đặng Trọng Phúc,?,?, Võ Duy Khoa, và Lý Văn Châu. 
Hình thầy cô Lê Văn Mạnh tham gia Ngày Hội Ngộ Cao Thắng của Nhóm Thân Hữu CT San Jose vào 9 June 2007. 
Vợ chồng Khôi & Hương trao tặng quà lưu niệm cho thầy cô Lê Văn Mạnh on 9 June 2007. 
Vợ chồng Khôi & Hương trao tặng quà lưu niệm cho thầy cô Lê Văn Mạnh on 9 June 2007. 
Thầy Lê Văn Mạnh đang theo dõi phần trao quà cho các bạn khác.
Vợ chồng bạn Võ Duy Khoa & Mai đang vui vẻ nhận được quà.
Khôi & Hương mời thầy Lê Văn Mạnh bốc thăm để rút quà cho một bạn CT tham dự.
Tới phiên Khôi rút thăm…
Tới phiên Vũ Duy Khoa rút thăm
Lê Tấn Nhã từ Miền Trung Tây Mỹ Quốc về lại San Joe, lần đầu tiên gặp lại thầy cô & bạn bè CT sau 32 năm không gặp, Lê Tấn Nhã đang nhận quà. 
Cô  Phan Huy Nhật đang rút thăm…
Bạn Đặng Trọng Phúc từ Virgina về San Jose tham dự Hội Ngộ Cao Thắng, thăm của bạn Phúc trúng số từ thăm cô Phan Huy Nhật
Đặng Trọng Phúc đang phân vân chọn món quà. 
Kim Hương trao quà cho người trúng thưởng.
Một em học sinh Cao Thắng từ VN qua chơi tại San Jose nhận được quà.
Nhận được quà, học học sinh cám ơn Khôi & Hương.
Thầy Mạnh năm 2006 còn rất khỏe mạnh, thầy đang tươi cười không ngờ bị Duy chụp hình nầy. 
Thầy Mạnh nhận được quà…
Thầy Mạnh nhận được qùa, Đặng Trọng Phúc vỗ tay. Sau khi dự Hội Ngộ CT từ San Jose về, Đặng Trọng Phúc phải đi nằm nhà thương và chờ thay gan. May mắn có người kịp hiến gan nên Đặng Trọng Phúc khỏe mạnh luôn từ đó đến nay.
Thầy cô Lê Văn Mạnh cầm quà và chụp hình lưu niệm.
Hai vợ chồng chủ nhà và party host, chụp hình lưu niệm với thầy cô Lê Văn Mạnh.
Hai vợ chồng chủ nhà và party host, chụp hình lưu niệm với thầy cô Lê Văn Mạnh.
Thầy cô Phan Huy Nhật và thầy cô Lê Văn Mạnh đang vui chơi tại Party Hội Ngộ của nhóm Thân Hữu Cao Thắng San Jose on 9 June 2007. 
Thầy cô Phan Huy Nhật và thầy cô Lê Văn Mạnh đang vui chơi tại Party Hội Ngộ của nhóm Thân Hữu Cao Thắng San Jose on 9 June 2007. 
Trước khi từ giả, thầy trò CT chụp hình chung làm kỷ niệm. From left to right: Nguyễn Đăng Khôi, Trần Xuân Hòa, Vũ Văn Bộ, Nguyễn Trung Hiếu, Đặng Trọng Phúc, thầy Phan Huy Nhật, Võ Duy Khoa, Lê Tấn Nhã, thầy Lê Văn Mạnh, Nguyễn Minh Đức, Lý Văn Châu, Hoàng Kỹ Lạng, Lữ Thành Long, và Vương Bá Quốc Hùng. 
Trước khi từ giả, thầy trò CT chụp hình chung làm kỷ niệm. From left to right: Nguyễn Đăng Khôi, Trần Xuân Hòa, Vũ Văn Bộ, Nguyễn Trung Hiếu, Đặng Trọng Phúc, thầy Phan Huy Nhật, Võ Duy Khoa, Ngô Đình Duy,Lê Tấn Nhã, thầy Lê Văn Mạnh, Nguyễn Minh Đức, Lý Văn Châu, Hoàng Kỹ Lạng, Lữ Thành Long, và Vương Bá Quốc Hùng. 

3 comments:

  1. Cám ơn Ngô đình Duy về những tấm hình ngập tràn kỹ niệm dấu yêu. Nhìn những bức hình thầy Mạnh sao lòng buồn ghê vậy đó. Định mệnh con người sao mà khó nói.

    ReplyDelete
  2. Thầy Phan Huy Nhật dạy Toán tụi tôi hình như từ lop81 8 đến lớp 10 hay 11 gì đó (tôi khoá 1969-74)
    Châu Xuân Nguyễn

    ReplyDelete
  3. Cam on Duy da tung tin , thanh that chia buon cung gia dinh KTCT.
    Note: cho hoi tham, trong web manhvanle.com , trong hinh xua dam cuoi cua thay Manh co' ong nao giong cuu TT Ngo Dinh Diem qua'

    Cuu HS KTCT (1972-1975)
    Cao 12T2

    ReplyDelete